New York (Mỹ) đầu tư mạnh cho công trình ứng phó biến đối khí hậu

VTV9-Thứ hai, ngày 30/10/2017 21:16 GMT+7

Bão Sandy tàn phá thành phố New York. (Ảnh: Climate Center)

VTV.vn - Khi thiên tai được dự báo sẽ ngày càng khắc nghiệt và thường xuyên hơn, thị trưởng New York đã công bố khoản đầu tư lớn vào các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Thị trưởng Bill de Blasio, thành phố New York sẽ dành 140 triệu USD cho 7 dự án ứng phó biến đối khí hậu tại bán đảo Rockaway. Các dự án này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cư dân có thể chuẩn bị tốt hơn trước lũ lụt và bão ven biển.

Một cuộc nghiên cứu mới đây cho biết, New York sẽ phải gánh chịu những trận lụt nghiêm trọng với mật độ thường xuyên hơn trong khoảng từ năm 2030 - 2045. Trong thời hiện đại, cứ 25 năm lại xuất hiện những trận lụt lớn, sắp tới chu kỳ này chỉ là 5 năm.


Tiết kiệm năng lượng để ứng phó biến đối khí hậu Tiết kiệm năng lượng để ứng phó biến đối khí hậu

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Năng lượng về vấn đề tiết kiệm năng lượng để ứng phó biến đối khí hậu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước