New Zealand cần siết chặt luật sử dụng súng sau vụ thảm sát

QA-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 17:31 GMT+7

Nguồn ảnh: The Sydney Morning Herald

VTV.vn - New Zealand là một trong những nước có luật buôn bán, sử dụng súng lỏng lẻo nhất thế giới. Nhưng điều đó sẽ cần thay đổi sau vụ thảm sát ngày 15/3.

Ngày 15/3, tại hai nhà thờ Hồi giáo thành phố Chrischurch, New Zealand đã xảy ra vụ thảm sát nghiêm trọng khiến 49 người chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát cho hay một người đàn ông Australia đã nổ súng vào các nạn nhân vô tội tại các nhà thờ. 

Luật sử dụng súng quốc gia được xem xét và thông qua lần đầu vào năm 1983. Năm 1993, New Zealand ban hành sửa đổi về việc mua bán, sử dụng súng bán tự động kiểu quân đội. Luật sử dụng súng của New Zealand khá lỏng lẻo so với các nước khác, người sở hữu súng cần có giấy phép nhưng họ không cần đăng kí súng.

Các cơ quan chức năng New Zealand cũng không rõ tại nước này có chính xác bao nhiêu khẩu súng được sở hữu hợp pháp và không hợp pháp. Theo cảnh sát New Zealand ước tính, con số rơi vào khoảng 1,2 triệu khẩu súng. 

Tờ Sydney Morning Herald cho biết, một người muốn mua một khẩu súng ở New Zealand, người đó chỉ cần trên 16 tuổi và có bản kiểm tra lí lịch của cảnh sát.

New Zealand là một trong những nước yên bình, có tỉ lệ giết người rất thấp với tổng số 35 vụ giết người trong năm 2017. Thậm chí, cảnh sát nước này ít khi mang theo vũ trang thường xuyên. Tuy nhiên gần đây, nhiều sĩ quan ủng hộ việc mang súng theo người. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước