New Zealand gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với khách Trung Quốc

QA (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 24/02/2020 12:27 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách Trung Quốc tại New Zealand cũng khiến hơn 11.000 sinh viên Trung Quốc không thể nhập học.

Sáng thứ 2 (24/2), Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với khách đến từ Trung Quốc đại lục. Đây là một nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nước này. Đặc biệt, nỗi lo sợ gia tăng sau khi dịch bệnh bỗng nhiên lan nhanh ở Iran, Italy và Hàn Quốc. 

Tuy vậy, New Zealand chưa có ý định mở rộng lệnh cấm với các quốc gia khác. Bà Ardern cho hay: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các tâm chấn của các vùng dịch". Bà cũng nói thêm rằng mặc dù chưa có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được xác nhận nhưng rất có khả năng virus này sẽ sớm lan đến New Zealand. 

Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của virus, nếu xuất hiện suy thoái về kinh tế do Covid-19 đem lại. Đặc biệt khi Trung Quốc là đối tác xuất khẩu lớn nhất của New Zealand, nhiều mặt hàng phải đối mặt với tình trạng xuất khẩu chậm hoặc thậm chí không thể xuất khẩu. 

Theo tuyên bố chính thức, lệnh cấm nhập cảnh sẽ kéo dài thêm 8 ngày so với ban đầu, tức là ít nhất đến hết ngày 2/3. Lệnh cấm nhập cảnh cũng khiến nhiều du học sinh Trung Quốc về quê ăn tết không thể nhập học trở lại. Nhiều trường đại học tại New Zealand cũng kiến nghị Chính phủ về việc đặc cách cho phép sinh viên Trung Quốc nhập cảnh cho kịp năm học. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand chưa có phản hồi về vấn đề này.

Được biết, tính đến thời gian hiện tại, New Zealand vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Covid-19. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước