New Zealand kêu gọi các mạng xã hội ngăn chặn bạo lực

VTV8-Thứ ba, ngày 19/03/2019 19:11 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các mạng xã hội cần làm nhiều hơn nữa trong việc ngăn chặn sự phổ biến các video bạo lực của tay súng ở thành phố Christchurch, New Zealand.

Đây là lời kêu gọi của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào ngày 19/3. Lời kêu gọi của Thủ tướng Ardern được đưa ra sau vụ xả súng ở 2 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3 vừa qua khiến 50 người thiệt mạng. Trong vụ xả súng, tay súng người Australia đã tự quay và livestream hành vi thực hiện tội ác.

Nội các New Zealand đã nhất trí thắt chặt luật kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ Hồi giáo. Theo lời kêu gọi của Chính phủ New Zealand, người dân nước này đã bắt đầu nộp lại vũ khí cho các nhà chức trách từ ngày 19/3.

Người dân New Zealand bắt đầu nộp vũ khí cho Chính phủ Người dân New Zealand bắt đầu nộp vũ khí cho Chính phủ

VTV.vn - Người dân New Zealand đã bắt đầu nộp lại vũ khí theo lời kêu gọi của Chính phủ sau vụ xả súng kinh hoàng tại hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước