New Zealand lập quỹ đầu tư xanh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/12/2018 18:19 GMT+7

Một cơ sở khai thác dầu ngoài khơi New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - New Zealand sẽ lập quỹ đầu tư "xanh" trị giá 100 triệu NZD (69,28 triệu USD).

Việc thành lập quỹ nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia chiến dịch hướng tới mục tiêu đến năm 2050 loại trừ toàn bộ lượng khí thải carbon. Đây là thông báo của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào ngày hôm nay (5/12).

Bà Ardern nhấn mạnh quỹ đầu tư mới này là một phần quan trọng trong kế hoạch của New Zeland nhằm "xây dựng nền kinh tế sạch, bền vững, lượng carbon thấp", vừa góp phần giảm lượng khí thải vừa làm lợi cho các doanh nghiệp.

Quỹ này có thể sẽ được sử dụng đầu tư vào ngành chế tạo, nông nghiệp, xe điện và các tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước