New Zealand phóng 13 vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 11:23 GMT+7

VTV.vn - Công ty phát triển động cơ tên lửa Rocket Lab đã phóng 13 vệ tinh loại nhỏ từ New Zealand lên quỹ đạo Trái đất để nghiên cứu vũ trụ.

Tên lửa Electron đã được phóng đi từ bệ phóng tư nhân duy nhất trên thế giới ở bán đảo Mahia, mang theo các vệ tinh nghiên cứu có hình lập phương 10cm. Các vệ tinh này sẽ thu thập dữ liệu về những hiện tượng như vành đai bức xạ hay sự chuyển động tự do trong không gian và chuyển dữ liệu cho một nhóm nhiều trường đại học cũng như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Nếu sứ mệnh này thành công, công ty Rocket Lab dự kiến sẽ phát triển các hoạt động này trong năm 2019 với mục tiêu thực hiện 16 sứ mệnh mới. Đây được coi là một bước đi quan trọng trong cuộc đua thương mại nhằm xóa dần các rào cản về tài chính và hậu cần đối với việc nghiên cứu vũ trụ.

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái đất Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái đất Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí thải nhà kính Nhật Bản phóng vệ tinh theo dõi khí thải nhà kính

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước