New Zealand phong tỏa các tuyến đường ở Christchurch vì đe dọa đánh bom

Theo VOV-Thứ ba, ngày 30/04/2019 22:28 GMT+7

Cảnh sát triển khai tại các tuyến đường sau vụ xả súng nhằm vào nhà thờ hồi giáo ở Christchurch hồi tháng 3/2019. Ảnh: Regionweek

VTV.vn - Sau khi nhận được cảnh báo, cảnh sát, lực lượng khẩn cấp, xe cứu thương, đội rà phá bom mìn đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát thành phố Christchurch của New Zealand ngày 30/4 đã phải phong tỏa các tuyến đường tại khu vực Phillipstown sau khi có thông tin về mối đe dọa đánh bom.

Sau khi nhận được cảnh báo, cảnh sát, lực lượng khẩn cấp, xe cứu thương, đội rà phá bom mìn đã lập tức có mặt tại hiện trường. Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt giữ và đang được thẩm vấn.

Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau vụ xả súng nhằm vào các đền thờ Hồi giáo tại thành phố này, khiến 50 người thiệt mạng. Cảnh sát từ chối bình luận về bản chất sự việc ở khu vực Phillipstown và chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước