Nga bác bỏ báo cáo mới của Mỹ về can thiệp bầu cử

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 11:25 GMT+7

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Livemint)

VTV.vn - Báo cáo mới được Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ yêu cầu soạn thảo chứa đựng những kết luận hoàn toàn vô căn cứ khi cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, vào ngày 18/12.  Ông Peskov nhấn mạnh những điều được nêu trong báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ chứa đựng những cáo buộc chung chung không thể hiểu nổi và khẳng định, những cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh, Moscow không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi các nghị sĩ Mỹ công bố báo cáo cho rằng, những tài khoản Internet từ Nga cho lan truyền trên mạng xã hội Mỹ thông tin giả nhằm làm mất uy tín của Công tố viên đặc biệt Robert Muller, cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 do ông Muller tiến hành.

Công tố viên Mỹ không có bằng chứng nào về việc Nga can thiệp bầu cử Công tố viên Mỹ không có bằng chứng nào về việc Nga can thiệp bầu cử

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố các công tố viên của Mỹ đã không phát hiện được bất cứ bằng chứng nào về cáo buộc ông đồng lõa với Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước