Nga bác cáo buộc của phương Tây về tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 06:22 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Nga hôm 4/10 đã bác bỏ cáo buộc của một số nước phương Tây rằng các điệp viên của Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những cáo buộc này là vô giá trị và là một phần của chiến dịch thông tin giả nhằm gây phương hại cho các lợi ích của Nga.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/10 đã buộc tội 7 đặc vụ của Nga âm mưu tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu của Cơ quan phòng chống doping thế giới và nhiều tổ chức khác. Hà Lan và Anh cũng đưa ra các cáo buộc tương tự.

Nga bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và Anh về tấn công mạng Nga bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và Anh về tấn công mạng

VTV.vn - Nga không cần phản ứng với những cáo buộc "xảy ra như cơm bữa" của Mỹ và Anh cho rằng các tin tặc từ Nga chuẩn bị tấn công mạng, vì những cáo buộc này không có bằng chứng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước