Nga bác cáo buộc không kích làm 150 dân thường Syria thiệt mạng

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 23:10 GMT+7

Chiến đấu cơ Su-24 đỗ tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: Russia MoD

VTV.vn - Quân đội Nga hôm qua (28/9) đã bác bỏ cáo buộc của phe đối lập Syria về việc thực hiện các đợt tấn công làm 150 dân thường thiệt mạng.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay chiến đấu Nga không tấn công những khu vực đông dân cư để tránh gây thương vong cho thường dân. Mục tiêu của phía Nga bao gồm căn cứ khủng bố, xe thiết giáp và kho vũ khí của các nhóm khủng bố.

Trước đó, các nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng đối lập Syria tố cáo không quân Nga và quân đội chính phủ Syria tấn công nhiều khu vực tại tỉnh Idlib, khiến ít nhất 150 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo cáo buộc, ngoài gây thương vong cho dân thường, các cuộc không kích còn phá hủy 6 bệnh viện, 5 trung tâm quốc phòng và vài nhà máy điện trong chiến dịch không kích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước