Nga bác tin điệp viên CIA làm việc tại Tổng cục Hành chính

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 11/09/2019 10:45 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga đã bác tin điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng làm việc tại Tổng cục Hành chính của Tổng thống Nga.

Bà Elena Krylova, người phát ngôn của Tổng cục Hành chính thuộc Văn phòng Tổng thống Nga, đã khẳng định như vậy, đồng thời cho biết, Chính phủ Nga sẽ không mở cuộc truy tìm ông Oleg Smolenkov, một công dân Nga, người bị truyền thông Mỹ đưa tin là một gián điệp ngầm cấp cao nhất làm việc trong Chính phủ Nga. 

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm, ông Smolenkov từng làm việc trong chính quyền Tổng thống Vladimir Putin nhưng không phải quan chức cấp cao và đã bị đuổi việc vào hai năm trước. Tuy nhiên, ông Peskov nói, hiện chưa có bằng chứng nhân vật này là một đặc vụ Mỹ và gọi những thông tin về gián điệp cấp cao mà truyền thông Mỹ đưa ra là "không đúng sự thật".


CIA sắp thay các điệp viên tình báo bằng trí tuệ nhân tạo CIA sắp thay các điệp viên tình báo bằng trí tuệ nhân tạo

VTV.vn- Sự nổi lên ngày càng mạnh mẽ của trí thông minh nhân tạo (AI) khiến nhân viên ở nhiều lĩnh vực e ngại bị "mất chỗ đứng" và các điệp viên tình báo cũng không phải ngoại lệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước