Nga ban hành luật về các hãng truyền thông nước ngoài

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 16:11 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin ngày 25/11 đã ký ban hành luật mới cho phép nhà chức trách Nga liệt các hãng truyền thông nước ngoài vào danh sách các văn phòng đại diện nước ngoài.

Luật mới cũng sẽ cho phép Moscow buộc các hãng truyền thông nước ngoài phải tiết lộ các nguồn tài chính của mình. 

Việc ký ban hành đạo luật trên là phản ứng mới nhất của Moscow trong bối cảnh thời gian gần đây Mỹ có nhiều hành động nhằm vào các cơ quan truyền thông Nga, như gây sức ép buộc kênh truyền hình RT America bản tiếng Anh của Nga phải đăng ký hoạt động với tư cách "một cơ quan đại diện nước ngoài" tại Mỹ, hoặc tìm cách cản trở hoạt động của Hãng thông tấn TASS, hãng tin Sputnik cùng nhiều tờ báo và nhà báo của Nga tại Mỹ.

Tình báo Đức do thám nhiều hãng truyền thông Tình báo Đức do thám nhiều hãng truyền thông

VTV.vn - Từ năm 1999 đến nay, Cơ quan Tình báo Đức BND đã tiến hành theo dõi, thu thập thông tin từ nhiều tập đoàn truyền thông và hãng tin quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước