Nga bắt giữ 12 người liên quan đến Hồi giáo cực đoan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 11:40 GMT+7

(Ảnh: Russian Federal Security Service)

VTV.vn - Nguồn tin truyền thông Nga cho biết cơ quan an ninh nội địa nước này đã bắt giữ 12 người ở Kaliningrad vì bị tình nghi dính líu tới nhóm Hồi giáo cực đoan.

Thông tin cho biết, những người bị bắt giữ có gốc gác Trung Á được cho là liên quan đến nhóm Hồi giáo cực đoan Jihad.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cũng thông báo về việc bắt giữ hai người tại khu vực phía Đông nước này, vì bị tình nghi ủng hộ một nhóm Hồi giáo cực đoan khác, đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước