Nga: Các ga tàu điện ngầm hoạt động trở lại sau vụ đánh bom

VTV9-Thứ tư, ngày 05/04/2017 14:20 GMT+7

Hiện trường vụ nổ bom tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg, Nga. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bốn ga tàu điện ngầm tại St.Petersburg của Nga đã mở cửa trở lại sau vài giờ tạm ngừng hoạt động do vụ tấn công khủng bố khiến 14 người thiệt mạng, 49 người bị thương.

Trước đó, ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshchad đã phải đóng cửa một lần nữa sau khi giới chức nhận được cuộc gọi nặc danh cảnh báo về một vụ khủng bố khác. Hiện hoạt động của các ga, tuyến tàu điện ngầm đã được khôi phục. Chính quyền St.Petersburg cho biết, sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng nạn nhân vụ đánh bom tàu điện ngầm.

Nhiều biện pháp an ninh đã được tăng cường tại những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Trong khi đó, giới chức Nga, Pháp và Mỹ đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ sau vụ tấn công. Các quốc gia đã đồng tình về một mặt trận quốc tế thống nhất chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Vụ tấn công xảy ra tối 3/4 trên chuyến tàu đi từ ga Sennaya Ploshchad đến Tekhnologichesky Institut ở St.Petersburg. Tính đến ngày 4/4, số người chết sau vụ tấn công đã tăng lên 14 người, trong khi vẫn còn một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ đánh bom liều chết ở sân bay Domodedovo năm 2011 làm 37 người chết.

Ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đóng cửa sau cảnh báo bom nặc danh Ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đóng cửa sau cảnh báo bom nặc danh Pháp thắt chặt an ninh sau vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Nga Pháp thắt chặt an ninh sau vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Nga Nga coi vụ nổ ở ga tàu điện ngầm là hành động khủng bố Nga coi vụ nổ ở ga tàu điện ngầm là hành động khủng bố


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước