Nga cấm mua thiết bị nước ngoài cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu nhà nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 14:36 GMT+7

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: CNN.

VTV.vn - Quyết định trên được thông qua nhằm đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua (26/12) đã ký sắc lệnh cấm mua các thiết bị lưu trữ dữ liệu nước ngoài sử dụng trong các cơ quan nhà nước và chính quyền thành phố trong vòng hai năm.

Quyết định sẽ có hiệu lực ngay khi ký. Đây là một trong những biện pháp giúp tăng cường tính bảo mật cho các hệ thống điện tử nhà nước và hỗ trợ các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cũng đã ký ban hành một đạo luật nhằm cung cấp hoạt động ổn định cho hệ thống đường truyền Internet quốc gia trong trường hợp Moskva bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước