Nga cân nhắc cắt giảm ngân sách quốc phòng

Quỳnh Chi (Theo The Moscow Times)-Thứ tư, ngày 22/07/2020 14:07 GMT+7

Diễu binh trên Quảng trường Đỏ của Nga. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính Nga, nguyên nhân của đề xuất cắt giảm ngân sách quốc phòng là do tác động từ tình trạng giá dầu giảm và đại dịch COVID-19.

Bộ Tài chính Nga mong muốn cắt giảm chi tiêu của Chính phủ nước này tới 10% từ năm 2021 trong nỗ lực khôi phục nền kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19. Bộ này đã đề xuất cắt giảm tổng cộng 65 tỷ USD từ ngân sách Nga trong giai đoạn 2021 - 2023. Nếu đề xuất của Bộ Tài chính Nga được chấp thuận, các khoản chi tiêu ngân sách sẽ bị cắt giảm tới 10% và chi tiêu quốc phòng có thể bị cắt giảm 5%. Quỹ lương cho công chức cũng bị ảnh hưởng.

Chính phủ Nga dự kiến sẽ chi khoảng 23.000 tỷ Ruble (tương đương 325 tỷ USD) trong năm nay và ngân sách dự kiến của năm 2021 là 21.200 tỷ Ruble (khoảng 300 tỷ USD). Kế hoạch này phù hợp với cách tiếp cận sau năm 2014 của Moscow khi nước này ưu tiên điều hành thặng dư ngân sách và xây dựng nguồn tài chính trị giá hàng tỷ USD từ lợi nhuận dầu mỏ.

Nga cân nhắc cắt giảm ngân sách quốc phòng - Ảnh 1.

Bộ Tài chính Nga đề xuất cắt giảm 5% ngân sách quốc phòng. (Ảnh: AP)

Chính phủ Nga dự kiến sẽ bị thâm hụt khoảng 5% GDP trong năm nay do tình trạng giảm giá dầu, ảnh hưởng đến doanh thu. Đồng thời, Chính phủ Nga đã tăng chi tiêu với những khoản tiền thưởng cho nhân viên y tế và chi trả thêm cho các gia đình có trẻ em. Nga đã trì hoãn chương trình chi tiêu nội địa hàng đầu của mình (gói dự án quốc gia trị giá 360 tỷ USD) để cải thiện cơ sở hạ tầng và các sáng kiến chi tiêu khác từ năm 2024 - 2030.

Các con số chính xác về ngân sách quốc phòng của Nga lâu nay vẫn là một bí mật. Tuy nhiên, năm 2018, Bộ Quốc phòng nước này đã đề cập khoản tiền trị giá hơn 280 tỷ USD dành riêng cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Năm 2019, Nga đã quay trở lại nhóm 4 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho lĩnh vực quân sự trên thế giới và gia tăng ngân sách quốc phòng thêm 4,5%, lên mức 65,1 tỷ USD, tương đương 3,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ngân sách quốc phòng của Nga tăng cao nhất trong một thập kỷ Ngân sách quốc phòng của Nga tăng cao nhất trong một thập kỷ

VTV.vn - Chiến dịch quân sự tại Syria và những căng thẳng với phương Tây đã khiến chi tiêu Quốc phòng Nga năm 2015 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước