Nga cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 07/06/2024 12:12 GMT+7

(Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Điện Kremlin hôm 6/6 cho biết các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ phải "tính đến Nga" và xem xét lập trường của Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đang xem xét trang bị loại vũ khí tương đương (mà phương Tây cung cấp cho Ukraine) để đáp trả.

Phát biểu với biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn quốc tế ở St Petersburg hôm 5/6, Tổng thống Putin cho biết Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến - có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang chuyển giao cho Ukraine - cho các đối thủ của phương Tây trên khắp thế giới.

Ông Putin trong bình luận của mình đề cập đến tên lửa tầm xa được Mỹ và Anh cung cấp cho Ukraine.

"Chúng tôi đang nghĩ nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự (Ukraine) nhằm tấn công lãnh thổ của Nga và gây hấn cho chúng tôi, vậy tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại tới các khu vực trên thế giới nơi sẽ có cuộc tấn công vào những cơ sở nhạy cảm của các quốc gia đang làm điều này với Nga?" - ông Putin nói - "Vì vậy, phản ứng có thể mang tính đối xứng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều này".

Bình luận của Tổng thống Putin gợi ý rằng Nga có thể cung cấp vũ khí cho các đối thủ của Mỹ như lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria - những lực lượng thường xuyên phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào quân đội Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Moscow sẽ cung cấp vũ khí cho ai trong trường hợp của Anh.

Khi được hỏi về bình luận của Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với hãng tin ABC News hôm 6/6 trong lễ kỷ niệm D-Day ở Pháp rằng Ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bắn vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần với biên giới các nước.

Ông Biden phát biểu: "Chúng tôi không nói về việc cung cấp cho họ (Ukraine) vũ khí để tấn công Moscow, tấn công Điện Kremlin".

Tổng thống Biden đề cập đến quân đội và pháo binh Nga được triển khai ngay bên trong nước Nga để hỗ trợ cuộc tấn công của lực lượng nước này nhằm vào thành phố Kharkov ở vùng Đông Bắc Ukraine - nơi cũng đã bị trúng bom lượn do máy bay phản lực Nga phóng từ không phận của nước này.

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin - nói với Đài Truyền hình nhà nước Nga ông tin phương Tây đã nắm bắt thông tin về cảnh báo của Tổng thống Putin và nó đã được nghiên cứu.

Ông Peskov nói: "Họ cần phải tính đến chúng tôi và lập trường của nước Nga. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về lợi ích".

Mỹ đã cấm Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga bằng ATACMS - có tầm bắn lên tới 300 km - và các loại vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp.

Trong chuyến thăm Kiev hôm 3/5, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga và việc có làm như vậy hay không là tùy thuộc vào Kiev.

Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là cựu Tổng thống Nga - hôm 6/6 đã giải thích thêm về những gì Moscow đang xem xét, nói rằng tuyên bố của Tổng thống Putin thể hiện "một sự thay đổi rất đáng kể" trong chính sách đối ngoại của Nga.

Nga đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân Nga đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước