Nga cảnh cáo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2022 18:25 GMT+7

Khẩu pháo M777, do Mỹ sản xuất, tại vị trí bắn ở Donetsk, miền đông Ukraine, hồi tháng 5. Ảnh: NY Times.

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo phương Tây không nên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Theo Tổng thống Nga Putin, các đợt hỗ trợ khí tài quân sự cho Kiev là nhằm kéo dài cuộc xung đột.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ tấn công vào những mục tiêu mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa HIMARS có độ chính xác cao sau khi phía Kiev đảm bảo sẽ không sử dụng loại vũ khí này để tấn các mục tiêu bên trong lãnh thổ nước Nga.

Giới chức Nga cảnh báo, quyết định trên của Mỹ có nguy cơ khiến xung đột leo thang.

Các tỷ phú Nga tìm cách tránh 'bão' cấm vận của phương Tây Các tỷ phú Nga tìm cách tránh "bão" cấm vận của phương Tây

VTV.vn - Các tỷ phú Nga đã âm thầm chuyển quyền sở hữu, từ bỏ vai trò trong hội đồng quản trị hay quyền kiểm soát của các công ty.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước