Nga cáo buộc Mỹ sử dụng bom phospho khi không kích tại Syria

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 11:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: Nile International)

VTV.vn - Nga cáo buộc Mỹ đã nối lại các cuộc không kích, trong đó có sử dụng bom phospho trắng nhằm vào những khu vực đông dân do lực lượng khủng bố kiểm soát ở Đông Syria.

Cáo buộc này được giới chức Nga đưa ra không lâu sau khi một người phát ngôn của liên quân do Mỹ dẫn đầu lên tiếng phủ nhận việc sử dụng bom chùm hoặc bom phospho trắng tại các khu vực đô thị và dân cư đông ở Syria. 

Trước đó, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đưa tin, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng bom chùm khi nhằm mục tiêu vào thị trấn al-Sha’afa và Hajin, gây ra thương vong cho dân thường. Việc sử dụng vũ khí gây cháy như phospho trắng trong khu dân cư đã bị cấm theo Nghị định thư 3 của Công ước về hạn chế hoặc cấm một số vũ khí thông thường năm 1980.


Mỹ phủ nhận cáo buộc ném bom phospho xuống Syria Mỹ phủ nhận cáo buộc ném bom phospho xuống Syria

VTV.vn - Ngày 9/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Robertson đã phủ nhận cáo buộc của Nga về việc các máy bay của nước này ném bom phospho xuống Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước