Nga chặn hơn 80 cơ quan truyền thông phương Tây

Đàm Linh (Theo AFP, Reuters)-Thứ tư, ngày 26/06/2024 15:46 GMT+7

Nga cấm tiếp cận hơn 80 cơ quan truyền thông phương Tây (Ảnh: Sipa USA)

VTV.vn - Ngày 25/6, Moscow đã quyết định chặn một loạt mạng tin tức của Liên minh châu Âu (EU) sau khi các đài truyền hình của nước này bị cấm trong khối.

Moscow đã cấm người Nga truy cập 81 trang truyền thông phương Tây từ 25 quốc gia EU, cáo buộc họ "phân phối một cách có hệ thống thông tin không chính xác" về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Hãng thông tấn Pháp AFP, Der Spiegel của Đức, El Pais của Tây Ban Nha và các đài truyền hình nhà nước của Áo, Ireland và Italy, trang tin Politico… nằm trong số các cơ quan truyền thông phương Tây bị Điện Kremlin chặn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết động thái này là để trả đũa quyết định hồi tháng 5 của EU nhằm ngăn chặn cái mà Brussels gọi là bốn "mạng lưới tuyên truyền liên kết với Điện Kremlin".

Nga đã chỉ trích quyết định của EU, gọi đó là "động cơ chính trị". Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova cũng trích động thái này là "vô nghĩa" trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Tuy nhiên, Moscow cho biết họ sẵn sàng đảo ngược quyết định của mình nếu lệnh cấm của EU đối với các kênh truyền thông Nga được dỡ bỏ.

Quyết định hôm 25/6 được đưa ra một ngày trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử tội gián điệp chống lại phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal, người phủ nhận việc từng làm việc cho CIA.

Ngoài việc "đáp trả" về hoạt động tự do báo chí, Moscow và phương Tây còn cáo buộc nhau về việc gây nhiễu vệ tinh. Tại Geneva, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) xác nhận rằng họ đang điều tra các khiếu nại từ Ukraine và một số nước EU về sự can thiệp của vệ tinh của Nga, bao gồm cả việc gây nhiễu hệ thống định vị GPS. Một tuyên bố do EU đưa ra cho biết việc gây nhiễu như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho việc kiểm soát không lưu.

Nga phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc và cũng gửi đơn khiếu nại việc NATO can thiệp vào mạng lưới vệ tinh của mình.

ITU, một cơ quan gồm 193 thành viên, được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống vệ tinh toàn cầu, cho biết họ sẽ "không phán xét" kết quả của cuộc họp dự kiến ​​kết thúc vào ngày 28/6, lưu ý rằng "mục tiêu của cơ quan này là giải quyết những khúc mắc để hoạt động của các dịch vụ thông tin vô tuyến không bị cản trở".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước