Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tịch thu tài sản bị phương Tây đóng băng

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 13/01/2024 13:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: EAC News Cambodia)

VTV.vn - Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến pháp lý để ngăn chặn việc tịch thu các tài sản của nước này đã bị phương Tây đóng băng trước đó.

Bloomberg News đưa tin hôm 12/1.

Ước tính lượng tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga đã bị phong tỏa vào tháng 3/2023 như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Trong khi các quan chức Nga tin rằng nguy cơ bị tịch thu tài sản là hoàn toàn thấp, Ngân hàng trung ương Nga đang tiến hành một thỏa thuận nhằm duy trì các công ty luật quốc tế đại diện cho nước này trong trường hợp vụ việc kết thúc tại tòa án, theo Bloomberg.

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt những biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang mạnh vào tháng 2/2022, nhưng phần lớn đã chùn bước trước ý tưởng đóng băng lượng tài sản đáng kể của Moscow.

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tịch thu tài sản bị phương Tây đóng băng - Ảnh 1.

(Ảnh: The Moscow Times)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng việc tịch thu số tiền, tài sản này "không phải là điều được pháp luật ở Mỹ cho phép".

Một bài báo của The New York Times từ cuối tháng 12/2023 chỉ ra rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang "lặng lẽ ra tín hiệu hối thúc mới" cho việc tịch thu tài sản của Nga. Bài báo lưu ý rằng các cuộc thảo luận diễn ra vào thời điểm việc huy động hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngày càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, Moscow đã cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu các nước phương Tây thực hiện kế hoạch này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, được dẫn lời hôm 11/1 nói rằng động thái này sẽ kéo theo "chi phí pháp lý và tư pháp rất nghiêm trọng đối với những bên đưa ra quyết định như vậy", theo Bloomberg.

Một báo cáo của Roscongress, một tổ chức phát triển của Nga, xuất bản vào tháng 12/2023, đã xem xét các trường hợp tài sản bị đóng băng khác, chẳng hạn như ở Triều Tiên và Iran, và nhận thấy rằng trong trường hợp của Nga, rủi ro bị tịch thu tài sản "vẫn ở mức thấp".

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tịch thu tài sản bị phương Tây đóng băng - Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

"Nga sẽ đáp trả quyết liệt nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của nước này", đây là lời cảnh báo được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra hôm 12/1 trong bối cảnh Washington đang tìm cách thúc ép Liên minh châu Âu tham gia kế hoạch tịch thu tài sản của Nga.

Bà Zakharova đã gọi đề xuất của Mỹ tịch thu tới 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để giúp tái thiết Ukraine chỉ là vỏ bọc cho hành vi "ăn cướp thế kỷ 21".

Hiện Nhà Trắng đang tích cực thúc đẩy các cuộc thảo luận với Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về việc hợp thức hóa việc sử dụng khối tài sản bị đóng băng của Nga trước ngày 24/2 tới, tức tròn hai năm kể từ ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Moscow cảnh báo đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu nếu G7 quyết định tịch thu 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga.

Nhật Bản sẽ đóng băng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga Nhật Bản sẽ đóng băng tài sản của 78 tổ chức và 17 cá nhân của Nga Iran, Mỹ đạt thỏa thuận về trao đổi tù nhân và ngừng đóng băng tài sản Iran, Mỹ đạt thỏa thuận về trao đổi tù nhân và ngừng đóng băng tài sản Chính phủ Slovakia cam kết không tịch thu tài sản của Nga Chính phủ Slovakia cam kết không tịch thu tài sản của Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước