Nga có thể cắt thêm 155 viên chức ngoại giao Mỹ để trả đũa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/09/2017 09:43 GMT+7

Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo bên lề hội nghị BRICS tại Hạ Môn, Trung Quốc ngày 5/9. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Putin cho biết, Nga có quyền yêu cầu Mỹ cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao của nước này tại Nga.

Hôm qua (5/9), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: Nga giữ quyền yêu cầu tiếp tục cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Tổng thống Putin cho biết Nga có quyền yêu cầu Mỹ cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao của nước này tại Nga.

Đề cập tới việc mới đây Mỹ yêu cầu đóng cửa một số cơ sở ngoại giao của Nga tại nước này, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ giao Bộ Ngoại giao Nga kiện lên tòa án ở Mỹ việc chính quyền Washington tịch thu các tài sản ngoại giao của Moskva ở Mỹ. Đây là sự vi phạm quyền sở hữu tài sản của Nga.

Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ

VTV.vn - Ngày 2/9, các nhân viên ngoại giao Nga đã rời khỏi 3 cơ sở tại Mỹ, bao gồm lãnh sự quán tại San Francisco.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước