Nga công bố kế hoạch mở rộng lãnh thổ cực Bắc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 06:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Diễn đàn Bắc Cực tổ chức ở St.Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin công bố kế hoạch mở rộng lãnh thổ trong vùng Bắc Cực

Vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường biển Bắc Cực sẽ tăng từ 20 triệu tấn trong năm 2018 lên 80 triệu trong năm 2025. Nga là quốc gia duy nhất sở hữu tàu phá băng năng lượng nguyên tử, hạm đội tàu này cũng sẽ được gia tăng. Cơ sở hạ tầng, cảng biển ở khu vực cũng đang được tích cực xây dựng. 

Việc băng tan ở cực Bắc đang tạo cơ hội khám phá nhiều tài nguyên mới. Không chỉ Nga mà Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy cũng đang đẩy mạnh hoạt động ở khu vực này.

St. Petersburg, Nga thu thuế du lịch St. Petersburg, Nga thu thuế du lịch

VTV.vn - Du khách nước ngoài đến thành phố St. Petersburg của Nga sẽ phải trả một khoản phí du lịch 100 Ruble (tương đương 1,6 USD)/ngày đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước