Nga đạt doanh thu xuất khẩu năng lượng kỷ lục

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 07/09/2022 06:01 GMT+7

VTV.vn - Nga đã thu về 158 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng trong 6 tháng vừa qua, kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Con số kỷ lục trên do Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch có trụ sở tại Phần Lan công bố ngày 6/9.

Theo trung tâm trên, giá dầu, khí đốt và than đá đã tăng lên mức kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu của Nga cao hơn nhiều so với các năm trước, dù khối lượng xuất khẩu năm nay giảm.

EU là khách hàng nhập khẩu hàng đầu của các doanh nghiệp xuất khẩu nhiên liệu Nga, với giá trị hơn 85 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc 34,9 tỷ USD và Thổ Nhĩ Kỳ 10,7 tỷ USD.

Nga sẽ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng Nga sẽ chuyển hướng xuất khẩu năng lượng Nga cảnh báo nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu Nga cảnh báo nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu Ông lớn năng lượng Nga lãi đậm Ông lớn năng lượng Nga lãi đậm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước