Nga để ngỏ khả năng lùi thời điểm bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 18:38 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra thông tin trên trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga.

Nguyên nhân khiến Nga có khả năng lùi thời điểm bỏ phiếu là do những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. 

Theo Tổng thống Putin, dù dịch COVID-19 không quá nghiêm trọng tại Nga, nhưng cũng đang ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Tổng thống Putin cho biết, cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp sẽ chỉ diễn ra nếu tình hình dịch tễ học cho phép.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh tiến hành cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 22/4, mở đường cho ông tiếp tục ra tranh cử Tổng thống.

Bầu cử Tổng thống Nga: Những điểm bỏ phiếu đầu tiên bắt đầu mở cửa Bầu cử Tổng thống Nga: Những điểm bỏ phiếu đầu tiên bắt đầu mở cửa

VTV.vn - Là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với tổng cộng 11 múi giờ, các điểm bỏ phiếu của Nga lần lượt mở cửa đón cử tri trong ngày 18/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước