Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa Bastion trên Biển Đen

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 07:20 GMT+7

VTV.vn - Nga vừa tiến hành diễn tập với một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại nhất trên thế giới hiện nay do chính nước này chế tạo và phát triển.

Thông tin trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra vào ngày 23/9.

Đây là hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion do Hạm đội Biển Đen triển khai.

Cuộc diễn tập của các nhóm tác chiến hệ thống tên lửa Bastion của Hạm đội Biển Đen được thực hiện tại khu huấn luyện Opuk ở Crimea. Các máy bay không người lái đã được sử dụng để theo dõi những tàu mục tiêu giả định là kẻ thù ở tuyến xa. Các tiểu đoàn trang bị tên lửa Bastion đã phóng hỏa lực và phá hủy hoàn toàn những mục tiêu giả định ở Biển Đen.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa Bastion trên Biển Đen - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Bastion của Nga. (Ảnh: TASS)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập được tiến hành phù hợp với kế hoạch huấn luyện trong khuôn khổ tập trận chung với sự tham gia của các tàu từ căn cứ hải quân Crimea và Novorossiysk thuộc Hạm đội Biển Đen.

Tổ hợp Bastion được trang bị tên lửa hành trình dẫn đường chống hạm siêu thanh Yakhont (hay còn gọi là Onyx) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt biển và mặt đất, với tầm bắn đạt 300 km, có thể bảo vệ hơn 600 km bờ biển trước các hoạt động đổ bộ của đối phương.

Bastion là hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển di động được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2010 và tiếp tục được nâng cấp trong thời gian qua. Hiện chỉ có 3 quốc gia trên thế giới đang sở hữu hệ thống tên lửa này.

Nga triển khai hệ thống tên lửa chống hạm Bastion Nga triển khai hệ thống tên lửa chống hạm Bastion

VTV.vn - Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa chống hạm Bastion tại Hạm đội phương Bắc trong năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước