Nga đóng cửa một phần không phận ở phía Đông biên giới với Ukraine

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/02/2022 15:00 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Lugansk.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga khẳng định điều quan trọng là mọi người dân Ukraine đều được thực hiện quyền tự quyết của mình.

Cũng trong sáng nay, Nga đã gửi thông báo đóng cửa một phần không phận trong vùng thông báo bay Rostov ở phía Đông biên giới với Ukraine "để đảm bảo an toàn" cho các chuyến bay dân sự. Thông báo liệt kê các tuyến đường và độ cao cụ thể cần tránh.

Trước đó, ngày 21/2, Tổng thống Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Luhansk và Donetsk, chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để bảo đảm hòa bình tại hai vùng đất này.

Đến ngày 23/2, chính quyền Lugansk và Donetsk đã đề nghị Nga hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine Nga thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine Căng thẳng Nga - Ukraine tác động mạnh tới giá năng lượng Căng thẳng Nga - Ukraine tác động mạnh tới giá năng lượng Ukraine cân nhắc cắt quan hệ ngoại giao với Nga Ukraine cân nhắc cắt quan hệ ngoại giao với Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước