Nga dự kiến phóng trạm vũ trụ riêng vào năm 2025

Quang Duy-Thứ tư, ngày 21/04/2021 19:12 GMT+7

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

VTV.vn - Cơ quan vũ trụ Nga kỳ vọng sẽ phóng trạm vũ trụ riêng trên quỹ đạo Trái đất vào năm 2025.

Nga đang chế tạo module lõi thứ nhất của trạm vũ trụ mới và đặt mục tiêu sẵn sàng phóng module lên không gian vào sau 4 năm nữa.

Kế hoạch của Nga đưa ra trong bối cảnh Trạm vũ trụ quốc tế - ISS đã hoạt động hơn 20 năm và xuất hiện các sự cố. Nga lo ngại các sự cố ngày càng xảy ra thường xuyên hơn và mong muốn tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ thuật toàn diện với ISS. ISS dự kiến sẽ dừng hoạt động vào năm 2020 nhưng đã được kéo dài đến 2024.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS là dự án có sự hợp tác của Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, Nhật Bản nhưng vai trò chính thuộc về Nga và Mỹ.

SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế

VTV.vn - Sáng 16/11, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9 đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước