Nga dừng trung chuyển dầu từ Kazakhstan sang châu Âu

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 07/07/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án của Nga ngày 6/7 đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của Tập đoàn đường ống Caspi, vận chuyển dầu mỏ từ Kazakhstan đến Biển Đen.

Việc đình chỉ hoạt động trung chuyển, theo phía Nga, là do các vấn đề kỹ thuật. Trong khi đó, Tập đoàn Caspi cho biết, việc đình chỉ liên quan thủ tục giấy tờ về sự cố tràn dầu và tập đoàn này phải chấp hành.

Dự án vận chuyển dầu của Tập đoàn Caspi có dự tham gia của Nga, Kazakhstan và nhiều công ty dầu mỏ hàng đầu. Hệ thống đường ống chủ yếu thu gom dầu thô từ các mỏ dầu lớn ở phía Tây Kazakhstan và cả từ Nga đến châu Âu với tổng mức vận chuyển khoảng 1,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Nga đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang châu Á Nga đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang châu Á Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ ra ngoài châu Âu Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ ra ngoài châu Âu Nga cảnh báo EU về hậu quả cấm vận dầu mỏ Nga cảnh báo EU về hậu quả cấm vận dầu mỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước