Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất kể từ tháng 2

QC. (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 14/06/2021 11:17 GMT+7

Ngày 13/6, Nga ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới với hơn 14.700 trường hợp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga đã ghi nhận hơn 14.700 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đây là con số ca trường hợp nhiễm mới theo ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 13/2.

Riêng thủ đô Moscow, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của cả nước, đã ghi nhận hơn 7.700 ca mắc mới. Mặc dù đang có 4 loại vaccine ngừa COVID-19 được lưu hành trong nước nhưng tốc độ tiêm chủng ở Nga nói chung và ở Moscow nói riêng còn chậm.

Trước đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã ra quyết định cho công chức nghỉ việc hưởng nguyên lương từ ngày 15/6 đến ngày 19/6. Nếu tính cả các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ bù, người dân thủ đô Nga đang có đợt nghỉ kéo dài đến 9 ngày. Chính quyền thành phố Moscow cũng đưa ra khuyến cáo, các cơ quan, tổ chức chuyển ít nhất 30% số nhân viên sang làm việc từ xa, công chức và người lao động trên 65 tuổi, những người có bệnh nền cũng nên làm việc tại nhà, ngoại trừ những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chính quyền thành phố Moscow đã phải siết chặt các biện pháp chống COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng xấu trong những ngày gần đây, đồng thời kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất kể từ tháng 2 - Ảnh 1.

Chưa đến 10% dân số Nga đã hoàn thành đủ 2 mũi tiêm. (Ảnh: AP)

Với nỗ lực nhằm tăng tốc chương trình tiêm chủng, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã thông báo chương trình quay thưởng trúng ô tô. Theo đó, tất cả cư dân của thủ đô Nga đã tiêm vaccine mũi đầu tiên sẽ được tham gia chương trình này. Mỗi tuần sẽ có 5 chiếc ô tô với trị giá khoảng 1 triệu Ruble/chiếc (13.900 USD) được trao làm giải thưởng.

Theo bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga, bất kỳ sự nới lỏng nào về các yêu cầu dịch tễ hiện hành cũng sẽ dẫn đến nguy cơ mới đối với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nga, và người dân Nga cần vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt.

Tính trên toàn Nga, đến ngày 14/6, có gần 33 triệu mũi tiêm được thực hiện, trong đó có 14,2 triệu người đã hoàn thành đủ 2 mũi tiêm, tức là chưa đến 10% dân số.

Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế Nga, hiện nước này đã ghi nhận tổng cộng 5.208.687 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 126.430 người tử vong. Số ca bình phục được ra viện tính đến nay là 4.801.335 người, tăng hơn 9.000 trường hợp trong 24 giờ qua.

Thủ đô Moscow của Nga kêu gọi tích cực tiêm vaccine, đẩy nhanh tốc độ lên 7 - 8 lần Thủ đô Moscow của Nga kêu gọi tích cực tiêm vaccine, đẩy nhanh tốc độ lên 7 - 8 lần

VTV.vn - Ngày 13/6, Nga đã ghi nhận 14.723 ca nhiễm mới COVID-19, chỉ tính riêng ở thủ đô Moscow đã có 7.704 trường hợp, mức tăng cao nhất kể từ ngày 24/12/2020 cho đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước