139 ngư dân này bị mắc kẹt khi mặt băng xuất hiện vết nứt dài 10 mét, tạo ra một tảng băng trôi kéo dài từ làng Malka đến cửa sông Dolinktach thuộc Sakhalin, sau đó trôi vào biển Okhotsk (khu vực giữa Nga và Nhật Bản). Sự việc khiến khoảng 300 ngư dân bị mắc kẹt và trôi dạt trên biển Okhotsk.
Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã huy động 31 nhân viên cứu hộ cùng 17 thiết bị gồm máy bay trực thăng Mi-8 và tàu đệm khí Khivus (có thể di chuyển trên băng và nước) để sơ tán các ngư dân. Tuy nhiên, nhiều người không chịu rời đi.
"Người đam mê thể thao mạo hiểm sẽ không rời đi nếu chưa đánh bắt được con cá nào, dù trong bất kỳ tình huống nào" - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho hay.
Vị trí tỉnh Sakhalin (màu đỏ) và biển Okhotsk (Ảnh: Google Maps)
Tuy nhiên, bộ này sau đó thông báo trên Telegram rằng hoạt động cứu hộ với sự tham gia của trực thăng và tàu đã đưa toàn bộ 139 người còn lại vào bờ. Họ cũng đăng video cho thấy ngư dân được đưa lên máy bay. Các video do lực lượng cứu hộ chia sẻ cho thấy ngư dân được hộ tống đi trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Theo đó, hoạt động cứu hộ diễn ra trong điều kiện nhiệt độ 0°C, có tuyết rơi.
Theo hãng thông tấn RIA Novosti, trong những năm qua, nhiều vụ ngư dân bị mắc kẹt trên các tảng băng trôi ở Sakhalin đã xảy ra.
Vào tháng 2/2024, hơn 80 ngư dân đã được giải cứu sau khi một tảng băng trôi tách khỏi bờ thuộc làng Starodubskoye. Năm 2020, hơn 500 ngư dân đánh bắt trên băng cũng được giải cứu khỏi một tảng băng trôi gần vịnh Mordvinov, đảo Sakhalin.
Theo truyền thống, nhiều ngư dân tụ tập ở vùng Sakhalin của Nga để bắt đầu mùa đánh bắt cá, bất chấp mùa đông ở đây rất lạnh và có tuyết kéo dài. Thông thường, thời gian đánh bắt cá mủa đông ở Sakhalin diễn ra từ đầu tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Mùa đông ở đây rất lạnh và có tuyết trong suốt hơn 5 tháng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!