Nga giúp Ấn Độ phát triển điện hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/10/2018 13:46 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp. (Ảnh: Indianexpress)

VTV.vn - Ấn Độ và Nga vừa ký một thỏa thuận, theo đó, Nga sẽ giúp Ấn Độ phát triển 6 dự án điện hạt nhân tại nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ giúp Ấn Độ xây dựng 12 lò phản ứng trong vòng 20 năm tới.

Ngoài các thỏa thuận về năng lượng hạt nhân, trong chuyến thăm tới Ấn Độ lần này của tổng thống Nga Putin, hai nước còn ký nhiều thỏa thuận hợp tác về đường sắt và vũ trụ. Ấn Độ có kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2022.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga trị giá 5,4 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước