Nga hợp tác sản xuất vaccine Sputnik V với một số nước EU

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/03/2021 12:27 GMT+7

Vaccine Sputnik V được trưng bày tại Trung tâm dịch tễ học ở Moscow, Nga. Ảnh: AP.

VTV.vn - Các thỏa thuận sẽ cho phép cung ứng vaccine này cho thị trường châu Âu sau khi Cơ quan quản lý được phẩm châu Âu cấp phép sử dụng.

Nga đã đạt được thỏa thuận sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 ở các nước châu Âu quan trọng, bất chấp Cơ quan quản lý được phẩm châu Âu đang thận trọng cân nhắc việc chính thức phê duyệt vaccine này.

Thỏa thuận mà Nga đạt được với các công ty từ Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Đức để bắt đầu sản xuất Sputnik V.

Nếu được phê duyệt, Sputnik V sẽ là vaccine đầu tiên không phải của Liên minh châu Âu (EU) được cấp chứng nhận sử dụng trên toàn bộ 27 nước thành viên EU.

Các kết quả thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn cho thấy vaccine này đạt hiệu quả phòng bệnh tới hơn 91%.

Khoảng 1,5 triệu người trên thế giới đã được tiếp cận với vaccine Sputnik V của Nga Khoảng 1,5 triệu người trên thế giới đã được tiếp cận với vaccine Sputnik V của Nga

VTV.vn - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), đơn vị tài trợ dự án phát triển vaccine Sputnik V cho biết: 1,5 triệu người trên thế giới đã được tiêm vaccine Sputnik V của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước