Nga hy vọng vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh sớm kết thúc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/04/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông hy vọng vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh sớm kết thúc.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hà Lan theo đề nghị của Nga để thảo luận về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái tại Anh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông hy vọng cuộc họp này sẽ đặt dấu chấm hết cho những căng thẳng ngoại giao xung quanh vụ việc này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara ,Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ đưa ra ít nhất 20 câu hỏi tại cuộc họp của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, đồng thời nhấn mạnh Moscow muốn được tham gia cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái trên lãnh thổ Anh.

Tổng thống Putin cũng tỏ ý ngạc nhiên khi một chiến dịch mà ông gọi là chống Nga đã được triển khai nhanh chóng với lời cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc này, điều mà Nga luôn phủ nhận.

Trước đó, cùng ngày, Phòng thí nghiệm công nghệ và khoa học quốc phòng Porton Down của Anh cho biết, không thể chứng minh chất độc thần kinh được cho là được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Skripal được sản xuất tại Nga. Các chuyên gia của Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ nhận được kết quả trong phòng thí nghiệm của tổ chức này trong vòng 1 tuần tới.

Nga mời đại sứ các nước tới thảo luận về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal Nga mời đại sứ các nước tới thảo luận về vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã mời đại sứ các nước tại thủ đô Moscow tới trụ sở của Bộ này để thảo luận làm rõ vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước