Nga không để các sân vận động trở thành chợ trời hậu World Cup

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/06/2018 16:31 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định không được để các sân vận động tổ chức World Cup biến thành chợ trời sau khi sự kiện kết thúc vào tháng tới.

Trước đó, thời kỳ khó khăn kinh tế những năm 1990, không gian quanh các sân vận động ở Nga đã trở thành tụ điểm buôn bán mọi thứ từ trái cây đến quần áo. Tình trạng xuống cấp thấy rõ và Nga đã phải chi ít nhất 4 tỷ USD để xây mới hoặc tu sửa các sân vận động chuẩn bị World Cup. Chính vì vậy, ông Putin chỉ đạo phải tìm cách giúp các sân vận động kiếm được nguồn thu ổn định ngay cả khi các giải bóng đá đi qua.

Ngày 6/6/2018, Chủ tịch FIFA cho biết, Nga đã sẵn sàng 100% làm chủ nhà của Cúp bóng đá thế giới năm nay.

World Cup 2018 và nỗi lo năng suất lao động giảm World Cup 2018 và nỗi lo năng suất lao động giảm

VTV.vn - Càng gần đến ngày diễn ra World Cup 2018, một mối lo lại càng nổi lên là năng suất lao động sẽ ra sao nếu nhiều người "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" trong suốt 1 tháng tới?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước