Nga không kỳ vọng nhiều vào Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/06/2021 06:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc chạm trán tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 16/6 tới. (Nguồn: Getty Images/MCT)

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneve, Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga nào đều được coi là một sự kiện quốc tế quan trọng.

Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố, tại Geneve, Tổng thống Mỹ Biden muốn cùng ông Putin thiết lập lại quan hệ Mỹ - Nga, vốn đã rơi vào tình trạng mất cân bằng.

Dự kiến, chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ bao gồm nhiều vấn đề, từ an ninh mạng, đến cuộc xung đột Ukraine…

Trước thềm Hội nghị này, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/6 đã lên đường tới Anh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên, nhằm xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và điều chỉnh quan hệ với Nga.

Những động thái mới trong quan hệ Nga - Mỹ Những động thái mới trong quan hệ Nga - Mỹ

VTV.vn - Hãng tin RIA đưa tin ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại Moscow.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước