Nga kỳ vọng vào thành công thỏa thuận Mỹ - Taliban

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 16:56 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nga hy vọng, thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Taliban mới ký kết sẽ được thực thi đầy đủ dù thỏa thuận này vẫn chưa đem lại nhiều tích cực ở Afghanistan.

Đây là tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra vào ngày 7/3 trong bối cảnh Taliban tiến hành một số vụ tấn công tại Afghanistan trong những ngày gần đây. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc thiết lập hòa bình thực sự nên là ưu tiên không thể bác bỏ đối với tất cả các lực lượng chính trị và xã hội ở Afghanistan. Các lực lượng này cần bỏ qua những khác biệt vì mục tiêu bảo vệ lợi ích của người dân Afghanistan.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Afghanistan. Quân đội Mỹ vào ngày 4/3 đã lần đầu tiên mở cuộc không kích các tay súng Taliban trong vòng 11 ngày qua nhằm đáp trả một cuộc tấn công do phiến quân tiến hành nhằm vào các lực lượng Afghanistan ở tỉnh Helmand, miền Nam quốc gia Tây Nam Á này.


Mỹ và Taliban chính thức ký thỏa thuận hòa bình Mỹ và Taliban chính thức ký thỏa thuận hòa bình

VTV.vn - Ngày 29/2, Mỹ và lực lượng Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình tại Thủ đô Doha, Qatar.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước