Nga lập chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Tại Nga, trong vòng nửa tháng tới, Chính phủ nước này phải đưa ra một chiến lược quốc gia về thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo.

Đây là yêu cầu từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Putin đã đặt ra các mục tiêu cho sự phát triển của trí tuệ ở Nga. Năm 2024, việc tạo ra một nền tảng phần cứng và phần mềm cho hệ thống trí tuệ nhân tạo quốc gia sẽ bắt đầu ở trong nước. Đến năm 2030, trung tâm xử lý dữ liệu đầu tiên của Nga sẽ đi vào hoạt động trên diện rộng. Bên cạnh đó, các biện pháp bổ sung cũng được thiết lập để khuyến khích đầu tư vào những dự án công nghệ cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, robot và xử lý các mảng dữ liệu lớn trên quy mô phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2024, Nga sẽ có chip trí tuệ nhân tạo của riêng mình và 10% các công ty lớn và vừa sẽ làm việc với công nghệ này. Quân đội Nga đã theo đuổi phát triển trí tuệ nhân tạo đối với nhiều loại vũ khí như: máy bay, tên lửa, chiến tranh điện tử, radar và hệ thống không người lái.

Lộ trình phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo ở Nga đang tập trung xây dựng thành chiến lược quốc gia, nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về kinh tế số. Kinh phí để thực hiện dự án này ước tính lên đến 90 tỷ Ruble (khoảng 1,4 tỷ USD) trong vòng 6 năm.


Nga sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện khủng bố Nga sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện khủng bố

VTV.vn - Nga đã giới thiệu dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo, mở ra triển vọng phát hiện các chủ thể tiềm tàng nguy hiểm cho xã hội qua các dấu hiệu hành vi bên ngoài của họ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước