Nga lên án vụ đánh bom tại Afghanistan

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 06/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nga đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom liều chết xảy ra gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 5/9.

Trong số 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom có 2 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ, đây là một hành động khủng bố và không thể chấp nhận được. Moscow cực lực lên án những hành động khủng bố như vậy.

Trước đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ ở gần lối ra vào của Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul. Lực lượng bảo vệ sứ quán đã nổ súng tiêu diệt kẻ đánh bom khi tên này đang tiến gần cổng đại sứ quán.

Nga là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì cơ quan đại diện ngoại giao tại Kabul sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8/2021. Tuy nhiên, Chính phủ Nga hiện chưa công nhận chính quyền Taliban.

Đánh bom liên tiếp gây thương vong tại Afghanistan Đánh bom liên tiếp gây thương vong tại Afghanistan

VTV.vn - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong ba vụ nổ xảy ra tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan ngày 18/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước