Nga mở rộng danh sách đen trừng phạt quan chức EU

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 12:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Russia-briefing)

VTV.vn - Nga đã quyết định mở rộng danh sách các đại diện của EU bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Căng thẳng lại leo thang trong quan hệ ngoại giao Nga - Liên minh châu Âu (EU). Moscow hôm 2/6 tuyên bố sẽ mở rộng danh sách đại diện của những quốc gia thành viên EU bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Lý giải cho quyết định trên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, EU cũng vừa đơn phương thực thi các biện pháp hạn chế đối với nhiều công dân Nga. Số lượng cá nhân trong danh sách của Nga giờ đã cân bằng với con số trong danh sách của EU.

Hồi tháng 3 vừa qua, EU đã công bố danh sách đen gồm 177 cá nhân và 44 tổ chức của Nga nhằm đáp trả cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các biện pháp hạn chế đã lần đầu được áp dụng từ tháng 3/2014. Đến tháng 3 năm nay, các biện pháp này đã tiếp tục được gia hạn đến ngày 15/9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước