Nga, Nhật Bản phát triển kinh tế trên đảo tranh chấp

Nhật Bản (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/09/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Hai nhà lãnh đạo cho biết đang thảo luận chi tiết các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo tranh chấp như nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/9 đã có cuộc hội đàm tại Nga. Nội dung tập trung vào các hoạt động kinh tế chung trên các đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Hai nhà lãnh đạo cho biết đang thảo luận chi tiết các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo tranh chấp như nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Nhật Bản hy vọng các hoạt động kinh tế sẽ là bước tiến giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ qua và cuối cùng là ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Nga cũng muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản vào khu vực Viễn Đông giàu tài nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước