Nga phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ

Duy Nghĩa (PV thường trú THVN tại Nga)-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 14:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Financial Express.

VTV.vn - Thượng viện Nga cam kết sẽ đáp trả thích đáng lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách ngừng cung cấp động cơ tên lửa đẩy cho Mỹ.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang rơi vào tình trạng xấu đi. Sau khi Washington tiếp tục áp đặt gói biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh, Moscow đã ngay lập tức có những phản ứng đáp trả.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto đang ở thăm Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga sẽ chỉ "phản tác dụng và vô nghĩa", đồng thời bày tỏ hy vọng các đối tác Mỹ sẽ hiểu rằng chính sách trừng phạt chống Nga là sai lầm.

Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đang cân nhắc việc thay thế đồng USD trong các thanh toán thương mại quốc tế để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ông Vyacheslav Kholodkov - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế LB Nga - cho biết: "Chúng tôi từ chối sử dụng đồng USD trong các thỏa thuận thương mại, điều này sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ. Đây là sự đáp trả của chúng tôi đối với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp này trong tương lai. Đây là hậu quả mà Mỹ tự gây ra".

Thượng viện Nga cam kết sẽ đáp trả thích đáng lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách ngừng cung cấp động cơ tên lửa đẩy cho Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước