Nga phát hiện 5 hòn đảo mới ở Bắc Cực nhờ băng tan

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 29/08/2019 18:01 GMT+7

Băng tan hé lộ nhiều địa điểm chưa từng được biết đến. (Ảnh: Moscow Times)

VTV.vn - Tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến các sông băng tan chảy và làm lộ các hòn đảo trước đây nằm ẩn dưới băng.

Một đoàn thám hiểm của hải quân Nga đã phát hiện ra 5 hòn đảo mới ở Bắc Cực. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, 5 hòn đảo mới có kích thước từ 900 - 54.500m2, được phát hiện ở ngoài khơi phía Đông Bắc quần đảo Novaya Zemlya, nơi phân chia vùng biển Barents và Kara ở Bắc Băng Dương. Năm hòn đảo này trước đây ẩn mình dưới sông băng Nansen, còn được gọi là Vylka, là một phần của tảng băng lớn nhất châu Âu. 

Giới khoa học cho biết tình trạng tan băng ở Bắc Cực do biến đổi khí hậu đã làm lộ ra nhiều địa hình và địa điểm mới chưa từng được biết tới. Từ năm 2015 - 2018, các nhà khoa học đã quan sát thấy hơn 30 hòn đảo, mũi đất và vịnh mới ở gần quần đảo Novaya Zemlya và quần đảo Franz Josef.

Sông băng tan chảy đe dọa đa dạng sinh học biển Sông băng tan chảy đe dọa đa dạng sinh học biển

VTV.vn - Các nhà khoa học Chile vừa đưa ra cảnh báo, những dòng sông băng tại vùng Patagonia ở nước này tan chảy do biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước