Nga phát triển vaccine ngừa virus Marburg gây chết người

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 11/10/2024 09:55 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Trung tâm khoa học về virus và công nghệ sinh học Vector State (Nga) đang phát triển vaccine ngừa bệnh do virus Marburg và chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vaccine này.

Dịch vụ báo chí của Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người (Rospotrebnadzor) thông báo.

"Các nhân viên của Trung tâm nghiên cứu Vector State thuộc Rospotrebnadzor đã phát triển một loại vaccine phòng ngừa bệnh sốt Marburg. Quá trình phát triển đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của vaccine" - tuyên bố hôm 8/10 cho biết.

Vaccine ngừa virus Marburg hiện đã gần sẵn sàng cho các thử nghiệm lâm sàng, một lô sản xuất hiện đang được chuẩn bị. Việc hoàn thiện hồ sơ đang được tiến hành để xin phê duyệt tiến hành các thử nghiệm.

Khi Nga tiến hành phát triển vaccine, giới chức y tế trên toàn cầu đang tăng cường nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus Marburg. Để ứng phó với đợt bùng phát virus Marburg đang leo thang ở Rwanda, cơ quan y tế Mỹ đã thông báo rằng du khách đến từ quốc gia Đông Phi này phải trải qua các biện pháp sàng lọc khi nhập cảnh vào Mỹ.

"Từ ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ sẽ bắt đầu sàng lọc y tế công cộng đối với những du khách nhập cảnh vào Mỹ đã ở Rwanda trong 21 ngày qua" - tuyên bố từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết.

Nga phát triển vaccine ngừa virus Marburg gây chết người - Ảnh 1.

(Ảnh: NIAID/Flickr)

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh, Rwanda đã phát động một chiến dịch tiêm chủng vào ngày 6/10. Quốc gia này đã nhận được 700 liều vaccine Marburg từ Viện Vaccine Sabin có trụ sở tại Mỹ. Nhân viên y tế và những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân được xác nhận thuộc diện được ưu tiên tiêm chủng. Hiện tại, vaccine chỉ được thử nghiệm trên người từ 18 tuổi trở lên.

Tính đến ngày 7/10, Bộ Y tế Rwanda đã xác nhận 56 trường hợp nhiễm virus Marburg - với 36 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị - và 12 trường hợp tử vong được ghi nhận. Đợt bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg đầu tiên ở Rwanda được phát hiện vào cuối tháng 9.

Bệnh do virus Marburg - một căn bệnh truyền nhiễm mạnh cùng họ với Ebola - gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau họng và đau bụng dữ dội, thường bị mất máu dẫn đến tử vong. Virus lây lan qua tiếp xúc với dịch cơ thể của những người bị nhiễm bệnh hoặc bề mặt bị ô nhiễm, bao gồm cả giường chiếu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo rằng tỷ lệ tử vong trong các đợt bùng phát Marburg trước đây dao động từ 24% đến 88%, khiến nó trở thành một trong những căn bệnh chết người nhất mà loài người biết đến.

Virus Marburg lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1967 sau những đợt bùng phát đồng thời ở Marburg, Đức và Belgrade, Serbia. Các đợt bùng phát này có liên quan đến nghiên cứu về loài khỉ xanh châu Phi được nhập khẩu từ Uganda, dẫn đến 31 ca nhiễm trùng và 7 trường hợp tử vong.

Loại virus này đã tấn công nhiều khu vực khác nhau của châu Phi trong những năm gần đây. Năm 2023, Tanzania và Guinea Xích Đạo đã báo cáo các đợt bùng phát virus Marburg. Trong khi đó, Ghana đã trải qua một đợt bùng phát vào năm 2022 và Uganda ghi nhận 3 ca tử vong do virus này vào năm 2017.

Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tới Rwanda do dịch Marburg Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tới Rwanda do dịch Marburg Số người tử vong do virus Marburg ở Rwanda tăng lên 8 Số người tử vong do virus Marburg ở Rwanda tăng lên 8 Hai nước châu Phi báo cáo bùng phát virus Marburg Hai nước châu Phi báo cáo bùng phát virus Marburg

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước