Nga phủ nhận phá hoại đường sắt Pháp

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 31/07/2024 11:19 GMT+7

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp bị tấn công làm gián đoạn hệ thống giao thông vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Điện Kremlin hôm 30/7 đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng Nga đứng sau loạt vụ tấn công hệ thống đường sắt của Pháp ngay trước thềm khai mạc Olympic Paris 2024.

Khi được hỏi về tin đồn này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây chỉ là "tin giả, những lời buộc tội vô căn cứ" nhằm vào Nga.

"Thực tế là có nhiều cơ quan truyền thông cấp thấp, thậm chí là những báo có uy tín gần đây không kiêng nể bất cứ điều gì để đổ lỗi cho Nga về mọi chuyện đang xảy ra" - ông Peskov nói.

Thông báo của Nga được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố không loại trừ sự liên quan từ nước ngoài trong vụ tấn công. Một số hãng truyền thông phương Tây còn đồn đoán Nga hoặc các nhà hoạt động cánh tả Pháp đứng sau sự việc.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp bị phá hoại hàng loạt hôm 26/7, ngay sát giờ khai mạc Olympic Paris 2024, gây ra hỗn loạn giao thông và để lộ lỗ hổng an ninh của nước chủ nhà.

Nga phủ nhận phá hoại đường sắt Pháp - Ảnh 1.

Kiểm tra hiện trường vụ tấn công vào mạng lưới đường sắt cao tốc tại Croiselles - miền Bắc nước Pháp, ngày 26/7 (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 27/7 nói ông không loại trừ sự liên quan từ nước ngoài trong vụ tấn công. Bộ trưởng Darmanin cùng ngày cũng nói rằng ông nghi ngờ các nhà hoạt động cực tả ở Pháp đứng sau vụ phá hoại và giới chức Pháp đã xác định hồ sơ của một số nghi phạm. Các nhà hoạt động cực tả Pháp thường tiến hành các hoạt động chống nhà nước và chủ nghĩa tư bản, bảo vệ môi trường.

Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Pháp Nicolas Lerner cho rằng chính sách tăng tuổi hưu của Tổng thống Emmanuel Macron vào năm 2023 là yếu tố chủ chốt khiến phong trào cực tả ở Pháp tăng cường hoạt động và đưa thêm yếu tố bảo vệ môi trường vào hệ tư tưởng.

Công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) cho biết các nghi phạm đã dùng vật liệu nổ và chất cháy để đốt phá hàng loạt cụm thiết bị phát tín hiệu dọc mạng lưới đường sắt cao tốc TGV kết nối thủ đô Paris với nhiều thành phố lân cận. Sự việc gây gián đoạn nghiêm trọng mạng lưới đường sắt cao tốc quanh Paris, khiến hơn 800.000 người bị ảnh hưởng ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 và kỳ nghỉ cuối tuần.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp bị tấn công, đốt phá Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp bị tấn công, đốt phá

VTV.vn - Mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp đã bị tấn công bởi "các hành vi ác ý", bao gồm các vụ tấn công đốt phá, đã làm gián đoạn hệ thống giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước