Nga ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Su-75

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ tư, ngày 21/07/2021 17:26 GMT+7

VTV.vn - Đây là loại máy bay chiến thuật hạng nhẹ mà Nga đang hướng đến thị trường xuất khẩu, đặc biệt là những thị trường truyền thống của vũ khí Nga.

Trong khuôn khổ Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS 2021 ở ngoại ô Moscow, Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đã chính thức giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới với tên gọi The Checkmate (tạm dịch là Chiếu tướng), và tên gọi trong nước là Su-75.

Theo thiết kế, tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 của Nga ứng dụng công nghệ tàng hình và được trang bị tới 5 tên lửa không đối không ở nhiều tầm bắn khác nhau. Với bán kính chiến đấu 1.500 km, máy bay này có khả năng mang tải trọng chiến đấu hơn 7 tấn với phạm vi bay khoảng 3.000 km mà không cần thùng nhiên liệu bổ sung. Su-75 Checkmate đã kết hợp các giải pháp và công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho phi công.

Ông Yury Slyusar - Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (OAK) trực thuộc Rostec cho biết: "Dự án là một kỷ lục về thời gian - mới chỉ hơn một năm, và nhờ vào việc sử dụng siêu máy tính, phương pháp kỹ thuật số, và cả thử nghiệm ảo để làm ra máy bay trong thời gian ngắn. Máy bay chiến thuật hạng nhẹ là một nền tảng đa chức năng của thế hệ mới, có khả năng thích ứng các yêu cầu cụ thể, chi phí vận hành thấp và khả năng chiến đấu rộng rãi".

Nga ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Su-75 - Ảnh 1.

Hàng trăm phương tiện và thiết bị hàng không có người lái và không có người lái được giới thiệu tại triển lãm MAKS 2021. Ảnh: TTXVN

Theo nhà sản xuất, các tính năng của máy bay chiến đấu này sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng, có thể được điều chỉnh để sử dụng cho các mục tiêu trên biển, trên mặt đất hoặc trên không, cũng như thực hiện ở các phiên bản đơn, đôi hoặc không người lái.

Trước đó, người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết, một tiêm kích Checkmate có giá khoảng từ 25 đến 30 triệu USD. Dự kiến, máy bay chiến đấu mới của Nga sẽ cất cánh vào năm 2023.

Máy bay chiến đấu thế hệ mới vừa được ra mắt là dòng máy bay tàng hình một động cơ đầu tiên của Nga, có thể vừa làm nhiệm vụ tấn công, vừa trinh sát tầm thấp. Trong chiến lược quảng bá sản phẩm, nhà sản xuất Nga cũng thể hiện rõ thị trường xuất khẩu mà họ đang muốn hướng đến, đó là UAE, Ấn Độ, Argentina và Việt Nam.

Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu Israel thừa nhận đưa máy bay tàng hình F-35 vào chiến đấu

VTV.vn - Israel là nước đầu tiên đưa máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo vào chiến đấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước