Nga sắp chuyển giao hệ thống S-400 cho Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/02/2020 12:43 GMT+7

VTV.vn - Nga tuyên bố sẽ bắt đầu đào tạo các chuyên gia Ấn Độ để vận hành hệ thống phòng không S-400.

Tuyên bố vừa được Moscow đưa ra, Nga sẽ chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 cho Ấn Độ vào cuối năm sau. Đợt chuyển giao đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 9/2021.

Thỏa thuận chuyển giao S-400 trị giá 5 tỷ USD đã được hai nước ký kết năm 2018 nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ đã nhiều lần lên tiếng ngăn chặn thỏa thuận trên, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại New Delhi.

Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua S-400 của Nga Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua S-400 của Nga

VTV.vn - Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết nếu không chịu từ bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấy ngay được tác động của các lệnh trừng phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước