Nga sẽ không cung cấp dầu cho các nước áp mức giá trần

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Thứ hai, ngày 05/12/2022 16:40 GMT+7

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngay sau khi EU thống nhất áp trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng, giới chức Nga khẳng định sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần với dầu của Nga.

Theo Người phát ngôn Điện Kremly Dmitry Peskov, Nga đã chuẩn bị trước cho việc các nước G7 và Liên minh châu Âu áp dụng mức giá trần đối với dầu mỏ của nước này, và sẽ có các biện pháp đáp trả.

Bộ Tài chính Nga ngày 1/12 thông báo giá dầu Ural trung bình trong tháng 11 là khoảng 66,5 USD/thùng, thấp hơn 16,5% so cùng kỳ năm ngoái.

Hạ viện Nga vừa mới đây đã thông qua ngân sách 2022-2025 với giả định giá dầu là 70 USD/thùng cho năm nay giảm xuống còn 65 USD/thùng năm 2025. 

Trước đó, vào đầu tháng 10 năm nay, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak từng cảnh báo nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu để bù đắp những tác động tiêu cực từ việc áp giá trần của phương Tây. Theo đó sản lượng dầu của Nga trong năm nay ước tính đạt 530 triệu tấn và sẽ giảm xuống 490 triệu tấn vào năm 2023.

Moscow vẫn luôn khẳng định là không quan tâm đến mức giá trần "phi thị trường" mà phương Tây áp đặt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga, mà sẽ làm việc trực tiếp với các đối tác. Cùng với đó, Nga cũng đang tìm cách đẩy mạnh lĩnh vực bảo hiểm hàng hải của riêng mình để tránh các biện pháp trừng phạt của EU một cách hiệu quả.

Nga cảnh báo đáp trả việc áp giá trần với dầu mỏ Nga cảnh báo đáp trả việc áp giá trần với dầu mỏ

VTV.vn - Theo Người phát ngôn Điện Kremly Dmitry Peskov, Nga đã chuẩn bị trước cho việc các nước G7, EU áp mức giá trần đối với dầu mỏ của nước này và sẽ có các biện pháp đáp trả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước