Nga sẽ trả đũa nếu EU tịch thu tài sản

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 28/10/2022 06:15 GMT+7

Người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nước Nga sẽ trả đũa nếu Liên minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản của nhà nước và công dân Nga, đây là tuyên bố của người phát ngôn bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Trả lời tại cuộc họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: "Cơ quan tư pháp của EU từ chối bảo vệ tài sản của người Nga" và việc tịch thu tài sản này sẽ hủy hoại danh tiếng của EU.

Bà Zakharova xác nhận, Nga sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa phù hợp.

Moscow coi các bước đi như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế cũng như hoạt động thiếu khách quan của hệ thống tài chính toàn cầu. Việc này sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Theo đó, người phát ngôn Điện Kremly của Nga, ông Dmitry Peskov, tuần trước khẳng định, việc tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài là hành vi vi phạm luật quốc tế và khẳng định Nga sẽ phản đối việc này.

Hôm 25/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu đang tìm cách tịch thu tài sản của Nga đang bị đóng băng ở châu Âu. Mục tiêu của EU không phải là đóng băng mà là tịch thu tài sản của Nga ở châu Âu.

Nga sẽ trả đũa nếu EU tịch thu tài sản - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Berlin, Đức, ngày 25/10. (Ảnh: Reuters)

"Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đóng băng, mà là tịch thu tài sản của Nga", hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời bà von der Leyen phát biểu tại Hội nghị về tái thiết Ukraine tổ chức ở Berlin (Đức) vào ngày 25/10.

Tuy nhiên, bà von der Leyen cũng thừa nhận: "Điều này không hề đơn giản xét từ khía cạnh pháp lý".

EU đã đóng băng tài sản của các doanh nhân và công ty Nga cùng với tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt đối với Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Được biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng gần 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga. Về mặt pháp lý, số tài sản bị đóng băng trên vẫn thuộc về Nga hoặc các công dân nước này.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen cảnh báo, việc sử dụng những khoản tiền đó để hỗ trợ Ukraine có thể là bất hợp pháp.

EU phong tỏa gần 14 tỷ USD tài sản của Nga EU phong tỏa gần 14 tỷ USD tài sản của Nga

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã phong tỏa tổng cộng 13,8 tỷ USD tài sản của Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước