Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 06:33 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua cho biết nước này đã ký một thỏa thuận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus.

Tổng thống Putin cho rằng, động thái như vậy không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết thêm, Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu.

Theo ông Putin, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nơi giáp biên giới với Ba Lan.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay, nước này sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1/7 tới và sẽ không thực sự chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho Minsk. Ông cho biết, Nga đã triển khai 10 máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Putin cũng lưu ý, Moscow đã bàn giao cho Minsk tổ hợp tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Đây là tuyên bố vừa được giới chức Nga đưa ra ngày 11/10 sau khi có những thông tin cho rằng Moscow đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước